UB Dân tộc và Hội Nông dân ký kết hỗ trợ đồng bào dân tộc

Thế Dương-Thứ bảy, ngày 12/10/2013 17:19 GMT+7

 Tối qua tại Hà Nội, TW Hội nông dân VN và Ủy ban Dân tộc và Miền núi đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp Hỗ trợ đồng bào dân tộc giai đoạn 2013-2017.

Theo biên bản ghi nhớ, Hội nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc, vùng miền núi.

‘ Ảnh: Đảng Cộng sản Việt Nam


Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tham mưu, bổ sung một số chủ trương, đường lối chính sách hỗ trợ nông dân đồng bào vùng dân tộc, nhằm động viên bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Từ nay đến năm 2017, Hội sẽ tiếp tục triển khai đề án "Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung tại các tỉnh khu vực phía Bắc".

Từ năm 2008-2013, các cấp hội nông dân Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai khoảng 20 dự án xóa đói giảm nghèo cho trên 2.000 hộ bà con dân tộc, tổ chức tập huấn cho trên 3.000 hội viên nông dân 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu về các chương trình khuyến nông, khuyến ngư.

Mục tiêu trong 5 năm tới, Hội nông dân Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phấn đấu giảm nghèo cho khoảng 1 vạn hội viên nông dân các tỉnh khu vực phía Bắc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước