UB Giám sát Tài chính Quốc gia: Tăng trưởng kinh tế VN đã thoát đáy từ giữa 2013

Phương Huyền-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 11:26 GMT+7

Theo UB Giám sát Tài chính Quốc gia: Tăng trưởng kinh tế VN đã thoát đáy từ giữa 2013 (Ảnh minh họa)

Kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ quý III/2013 và mục tiêu GDP 5,8% năm 2014 hoàn toàn có thể đạt được.

Hôm qua (24/4), UB Giám sát Tài chính Quốc gia đã giới thiệu báo cáo tổng quan thị trường tài chính Việt Nam năm 2013 và dự báo trong năm 2014. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra báo cáo tổng hợp về các vấn đề vĩ mô của 1 năm và dự kiến sẽ duy trì thường niên.

Báo cáo cho thấy, tình hình vĩ mô năm 2013 và triển vọng năm 2014 tương đối khả quan. Cụ thể, kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ quý III/2013 và mục tiêu GDP 5,8% năm 2014 hoàn toàn có thể đạt được.

Tổng tài sản ngân hàng tính đến cuối 2013 tăng 15% với chất lượng tài sản được cải thiện. Lạm phát năm nay được dự đoán sẽ ở mức 5% do xu hướng giảm giá hàng hóa thế giới và chính sách điều hành tiếp tục theo quan điểm điều hành vĩ mô.

Ông Trương Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết: “Báo cáo này đưa ra những số liệu mang tính chất tổng quát từng thị trường đồng thời phân tích tương tác qua lại giữa các thành phần của thị trường tài chính cũng như tác động của hoạt động doanh nghiệp”.

Với báo cáo thường niên này, thị trường sẽ có thêm một kênh thông tin độc lập để tham khảo trong bối cảnh, các chỉ số thống kê được các cơ quan trong và ngoài nước công bố thời gian qua đã có những khoảng cách đáng kể làm hao hụt đi ít nhiều niềm tin của giới đầu tư.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước