Ukraine: GDP giảm xuống mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II

Hồng Hạnh (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 31/12/2014 14:45 GMT+7

Bà Valeria Gontareva. (Ảnh: Getty images)

Mới đây, phát biểu trước quốc hội Ukraine, Thống đốc Ngân hàng Trung ương cho biết, GDP của nước này đã giảm tới 7,5%.

Ngày 30/12, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeria Gontareva cho biết, GDP của nước này đã giảm tới 7,5%. Đây là mức giảm tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II của quốc gia này.

Cùng với suy giảm GDP, đồng tiền hryvnia của Ukraine cũng đã mất giá tới một nửa kể từ đầu năm. Đây cũng là đồng tiền tệ mất giá nhiều nhất trên thế giới trong năm nay.

Dự trữ ngoại hối của Ukraine đã giảm xuống dưới 10 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm do các biện pháp hỗ trợ đồng nội tệ và chi tiêu cho các hoạt động quân sự.

IMF cho biết, Ukraine sẽ cần hỗ trợ thêm 15 tỷ USD vào đầu năm sau, bên cạnh gói cứu trợ kinh tế 2 năm trị giá 27 tỷ USD đã được triển khai trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước