Ứng phó với việc doanh nghiệp chây ỳ trả cổ tức

Thúy Lan - Vũ Nhất (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 16:45 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp lần lữa trong việc trả cổ tức. Vậy, các nhà đầu tư nên làm gì trong hoàn cảnh này?

Cổ tức năm 2010 nhưng 6 năm sau đó, S96 vẫn tiếp tục ra thông báo thay đổi ngày trả cổ tức sang năm 2018. Điều lạ là những trường hợp như S96 không phải là duy nhất trên sàn. SDE, PLT, SMA cũng 5 lần 7 lượt lùi thời gian chi trả cổ tức.

Cổ đông cũng chất vấn về việc chậm chễ trên nhưng sự ứng phó yếu ớt này cũng không thu được kết quả gì.

Theo các chuyên gia, với các trường hợp chây ỳ này, hy vọng lấy được cổ tức là rất khó. Họ cho rằng việc đưa ra tin trả cổ tức hoàn toàn có thể là cách để tạo sóng tăng giá cho cổ phiếu đó.

Để ngăn chặn việc doanh nghiệp chây ỳ trả cổ tức, không có cách nào hiệu quả hơn là các cổ đông nhỏ lẻ liên kết lại với nhau để khởi kiện doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước