USAID công bố chiến lược hợp tác với Việt Nam

Hữu Bằng-Thứ ba, ngày 14/01/2014 15:37 GMT+7

Sáng 14/1, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố chiến lược hợp tác phát triển 5 năm với Việt Nam.

Dự án kéo dài 5 năm và trị giá 42 triệu USD này sẽ trực tiếp hỗ trợ tăng trưởng bền vững và sâu rộng, bao gồm lĩnh vực thương mại, đồng thời giải quyết các các vấn đề phát triển và tăng cơ hội tham gia về kinh tế và xã hội liên quan đến phụ nữ, dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Dự án cũng sẽ tập trung vào cải thiện các quá trình xây dựng chính sách tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường thể chế và quản lý công, đồng thời tăng cường việc giám sát, quản lý hoạt động và các cơ chế giải trình trách nhiệm của Chính phủ cũng như sự minh bạch.

Cũng tại lễ công bố, USAID đã ký với Bộ Tư pháp Việt Nam bản ghi nhớ để chính thức triển khai Dự án quản trị Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện của USAID tại Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước