Vải chậm ra hoa do thời tiết bất thường

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 17:49 GMT+7

VTV.vn - Người trồng vải thiều tại Lục Ngạn, Bắc Giang đang rất lo lắng vì đến thời điểm này, hầu hết các cây vải vẫn chưa ra hoa do thời tiết bất thường.

Mọi năm, từ mùng 7-8 Tết, tại các vườn vải, hoa đã trắng xóa cành nhưng năm nay, đã qua Rằm tháng Giêng, hầu hết các cây vải chính vụ vẫn chỉ có màu xanh lá. Lần đầu tiên gặp hiện tượng này, ông Hành ở thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã áp dụng các biện pháp thúc vải ra hoa cả tháng nay mà chưa thấy hiệu quả.

Sớm nhận thấy tác động của biến đổi khí hậu đến vùng trồng vải, chính quyền huyện đã chủ động mời các chuyên gia trong ngành nông nghiệp về khảo sát, tư vấn các biện pháp kỹ thuật. May mắn nhất là trời trở lạnh khiến nhiều cây đã bắt đầu nứt kẽ cành, nhưng chưa rõ là lộc hay hoa. 

Về lâu dài, khi thời tiết diễn biến bất thường, rất cần các nhà khoa học nghiên cứu, tìm ra các giải pháp đối phó chủ động sớm. Hiện nay, các chủ vườn vải cần hạn chế việc tưới nước cho cây vừa ra hoa, vừa ra lộc hoặc cây vải chưa nhú giò hoa. Còn với cây đã rõ chùm hoa thì cần tưới nước đủ ẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước