VAMC mua nợ bằng tiền mặt: Giải pháp đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 10:42 GMT+7

VTV.vn - Theo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), từ đầu năm 2017 tới nay, tổ chức này đã mua được 25.000 tỷ đồng nợ xấu.

Thay vì chỉ được mua nợ xấu bằng Trái phiếu đặc biệt như trước đây, VAMC đã được cho phép cơ chế mua nợ xấu bằng tiền mặt.

Có hiệu lực và bắt đầu triển khai cách đây hơn một tháng với 6 ngân hàng được nhà nước chọn để thí điểm, quá trình mua nợ của VAMC bắt đầu có những dấu hiệu chuyển biến được đánh giá là khá tích cực.

Theo dự kiến, từ nay đến cuối năm 2017, số nợ xấu mua thêm sẽ nhiều hơn gấp rưỡi so với con số thực hiện của cả 9 tháng qua.

Tổ chức này cũng đang tính toán giải pháp, nhằm có thêm nguồn lực xử lý nợ xấu. Lãnh đạo VAMC cũng cho biết sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ thông qua các hình thức khác như thu giữ tài sản, định giá, đấu giá tài sản và ưu tiên các trường hợp khách hàng lâu nay không chịu hợp tác với ngân hàng.

VAMC đã mua được 266.000 tỷ đồng nợ xấu từ năm 2013 VAMC đã mua được 266.000 tỷ đồng nợ xấu từ năm 2013 Nghị quyết 42 - Chìa khóa 'gỡ mìn' xử lý nợ xấu Nghị quyết 42 - Chìa khóa "gỡ mìn" xử lý nợ xấu Tổ chức tín dụng phải xây dựng kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu Tổ chức tín dụng phải xây dựng kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước