Vàng gian lận tuổi: Từ đâu mà ra?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/06/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, chính quyền Đồng Nai đã vừa xử phạt hơn 1 tỷ đồng đối với 35 cơ sở kinh doanh vàng nữ trang vì kinh doanh vàng có hàm lượng sai hàm lượng công bố.

Bên cạnh tính nghiêm khắc của án phạt, một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm đó chính là việc, lượng vàng nữ trang non tuổi có nguồn gốc từ đâu, từ chính các cơ sở kinh doanh vàng hay còn từ nơi nào khác?

Theo Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, phần lớn lượng vàng phát hiện sai chất lượng công bố tại 35 cơ sở kinh doanh vàng đều là lượng vàng được sản xuất trước năm 2014, tức trước khi quy định của Bộ Khoa học Công nghệ về kiểm soát hàm lượng, chất lượng vàng có hiệu lực.

Về lý thuyết, hầu hết sản phẩm vàng sản xuất trước thời điểm trên đều phải được làm lại cho phù hợp với chuẩn mới. Nhưng thực tế, những sản phẩm không đạt chuẩn này vẫn tồn tại và được bày bán cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước