VASEP kiến nghị siết chặt tạm nhập tái xuất tôm từ Ấn Độ và Ecuador

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/06/2018 14:39 GMT+7

VTV.vn - VASEP đã kiến nghị tăng kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất với tôm từ Ấn Độ và Ecuador.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa kiến nghị bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các giải pháp kiểm soát chặt nguồn tôm tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc.

Theo Vasep, Trung Quốc đang chuyển từ mua tôm Việt Nam sang mua nhiều hơn tôm Ấn Độ và Ecuador vì cỡ tôm lớn và giá rẻ. Bởi vậy, kiến nghị tăng kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất với tôm từ các quốc gia này.

Hiện Trung Quốc thuộc top 10 thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam. Năm ngoái, xuất khẩu sang thị trường này đạt 682,3 triệu USD. Tuy nhiên, giá tôm xuất khẩu từ đầu năm đến nay giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Ngoài ra, Trung Quốc tăng cường kiểm soát tình trạng buôn lậu tôm dẫn đến lượng tôm tiêu thụ qua đường tiểu ngạch giảm. Các nhà nhập khẩu đã nhân cơ hội này gây sức ép giảm giá, đặc biệt tại Ấn Độ, nên người dân có tâm lý bán tháo.

VASEP khuyến cáo người nuôi tôm không nên treo ao VASEP khuyến cáo người nuôi tôm không nên treo ao

VTV.vn - Trước tình hình giá tôm tại ĐBSCL liên tục giảm sâu, VASEP khuyến cáo, để giữ vững nguồn cung và thích ứng với thị trường, người nuôi cần bình tĩnh, không nên treo ao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước