Vay ADB 1 tỷ USD làm metro số 2

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 28/08/2020 09:08 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, khoản vay 1 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ thay thế cho khoản vay 390 triệu USD vừa huỷ trước hạn.

TP.HCM đang làm việc với Bộ Tài chính, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng thực hiện các thủ tục thẩm định điều kiện vay.

Theo Bộ Tài chính, thời điểm xây dựng metro số 2 (2021 - 2025), hạn mức vay vốn của thành phố chỉ gần 40.000 tỷ đồng (khoảng 1,7 tỷ USD). Cùng giai đoạn, thành phố có nhiều dự án lớn triển khai nên cần xác định thứ tự ưu tiên để vay phù hợp theo hạn mức.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý hủy vay trước hạn 390 triệu USD (hiệp định vay 540 triệu USD) từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để làm dự án metro Bến Thành - Tham Lương.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tính toán, huy động nguồn vốn bù đắp phần thiếu hụt.

Hủy vay 390 triệu USD từ ADB để làm metro Bến Thành - Tham Lương Hủy vay 390 triệu USD từ ADB để làm metro Bến Thành - Tham Lương

VTV.vn - Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước