Venezuela đối diện nguy cơ phá sản

Thu Ngọc (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 15:33 GMT+7

Venezuela hiện là quốc gia bị tác động mạnh nhất bởi giá dầu giảm.

Venezuela đang đứng trước nguy cơ phá sản do không còn tiền để thanh toán các món nợ nước ngoài.

Giá dầu thế giới liên tục giảm trong thời gian qua và xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua đã đẩy Venezuela – nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu thô lâm vào tình trạng mất thanh khoản. Do vậy, Venezuela đang đứng trước nguy cơ phá sản do không còn tiền để thanh toán các món nợ nước ngoài.

Trong số những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, Venezuela hiện là quốc gia bị tác động mạnh nhất bởi giá dầu giảm. Trong thời gian qua, quốc gia này cũng đang chật vật với tỷ lệ lạm phát cao khi chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tới 50% mỗi năm, bên cạnh đó những biện pháp kiểm soát tiền tệ cũng dẫn đến tình trạng thiếu hụt hang hoá tiêu dùng.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tiền mặt trong nền kinh tế, ngân hang trung ương nước này đã áp dụng một loạt các biện pháp gồm bổ sung kim cương và các loại đá quý vào quỹ dự trự ngoại hối, tìm kiếm nguồn vay từ nước ngoài, điều chỉnh tỉ giá và cắt giảm mạnh chi tiêu công.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước