Venezuela lần đầu tiên thay đổi chính sách ngoại hối

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/02/2015 17:07 GMT+7

Giới chức Venezuela lần đầu tiên sẽ thay đổi chính sách ngoại hối sau hơn một thập kỷ giữ nguyên.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tỷ giá giữa đồng Bolivar/USD giao dịch trên thị trường chợ đen đang cao gấp nhiều lần so với tỷ giá chính thức.

Hiện, phải có tới 192 Bolivar mới đổi được 1 USD trên thị trường chợ đen, trong khi đó, tỷ giá chính thức chỉ là khoảng 52 bolivar đổi 1 USD.

Để ngăn chặn thị trường chợ đen, chính phủ Venezuela đã thiết lập một chính sách mới, quy định tất cả các giao dịch ngoại tệ đều phải tiến hành qua các ngân hàng hoặc các đại lý được uỷ quyền. Đồng thời, chỉ có người có tài khoản ngân hàng bằng đồng USD mới được đổi tiền.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại quốc gia này đang ở mức cao nhất thế giới, 70%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước