Vì sao cổ phiếu Lockheed Martin sụt giảm mạnh?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 09:55 GMT+7

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

VTV.vn - Cổ phiếu Lockheed Martin mất 3,5 tỷ USD giá trị thị trường chỉ vì dòng tweet của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Cách đây ít ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng khiến cổ phiếu của tập đoàn Boeing sụt giảm, khi ông có tuyên bố trên twitter cá nhân, hối thúc Chính phủ Mỹ hủy bỏ hợp đồng liên quan tới việc phát triển chuyên cơ Không lực Một với lý do quá tốn kém.

Ngày 12/12, đến lượt Lockheed Martin rơi vào tình trạng tương tự, khi 3,5 tỷ USD giá trị thị trường của hãng này biến mất chỉ với 1 dòng tweet.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nêu rõ: "Chương trình F-35 và chi phí đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Hàng tỷ USD có thể và sẽ được tiết kiệm cho quân đội và các khoản mua sắm khác sau ngày 20/1 tới".

Ngay sau bình luận này của ông Trump, cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin đã sụt giảm 4,3%. Cổ phiếu của nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng cũng chịu chung số phận.

Phản ứng trước sự việc này, quản lý chương trình F-35 của Lockheed Martin đã cam kết sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc về chi phí sản xuất chiến đấu cơ tàng hình hiện đại này.

Ông Jeff Babione - Quản lý chương trình F-35 của Lockheed Martin cho biết: "Lockheed Martin và các đối tác công nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của khả năng chi trả đối với chương trình F35, và ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu USD để giảm 70% chi phí so với dự tính ban đầu cho loại máy bay này".

Tuy nhiên, quan điểm về việc cắt giảm chi phí cho F-35 của ông Donald Trump hiện đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình, trong đó bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain. Theo AFP, chương trình phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, F-35 hiện được coi là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử, khi đã tiêu tốn gần 400 tỷ USD, tính tới thời điểm hiện tại, và có thể lên tới 1.500 tỷ USD vào năm 2070.

Giới phân tích nhận định, cùng với những chỉ trích trước đó nhằm vào Boeing, tuyên bố mới của ông Donald Trump là dấu hiệu cho thấy, vị Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ có thái độ quyết liệt hơn với các nhà thầu quốc phòng trong vấn đề chi phí, góp phần tạo ra những sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp khổng lồ này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước