Vì sao Việt Nam chưa sản xuất được xi măng chất lượng cao để xuất khẩu?

Tuyết Mai-Thứ tư, ngày 26/02/2014 17:53 GMT+7

Cả nước hiện có khoảng 69 dây chuyền sản xuất xi măng vào loại hiện đại, tuy nhiên phần lớn những dây truyền này vẫn chưa thể sản xuất ra loại xi măng chất lượng cao, để có thể xuất khẩu vào những thị trường khó tính.

Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh được đánh giá là nơi có nguồn đá vôi khá tốt. Hiện đã có 4 nhà máy xi măng được xây dựng, trong đó có một nhà máy công nghệ cũ đã hoàn vốn, 3 nhà máy còn lại đều thuộc dạng đầu tư lớn trên 6.000-7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên những năm trở lại đây, các nhà máy này mới chỉ dừng lại ở việc sản xuất và xuất khẩu clinker là chính. Còn xuất khẩu xi măng ra nước ngoài gần như bế tắc, vì không đáp ứng được nhu cầu khắt khe về chất lượng của các đối tác nước ngoài.

Điều này đang đặt ra nhiều nghi vấn là liệu các dây chuyền đắt tiền của các nhà máy xi măng có thật đắt như giá trị trên sổ sách của nó hay không? Câu chuyện sản xuất xi măng tại Quảng Ninh phần nào lý giải điều này:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước