Viện Tài chính quốc tế (IIF): Nợ thế giới tăng cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/06/2017 09:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Occupy.com

VTV.vn - Số liệu từ Viện Tài chính quốc tế (IIF) cho thấy, tổng nợ toàn cầu đã lên mức 217 nghìn tỷ USD, tương đương 327% GDP.

Nợ toàn cầu trong quý I/2017 đã chạm mốc kỷ lục, lên đến hơn 300% tổng GDP. Thực tế này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai gần.

Số liệu từ Viện Tài chính quốc tế (IIF) cho thấy, tổng nợ toàn cầu đã lên mức 217 nghìn tỷ USD, tương đương 327% GDP. Trong đó gánh nặng nợ phân bố không đều, khi nhiều nền kinh tế lớn đã thành công trong việc giảm nợ thì khối nợ của nhiều nước khác đang tăng với tốc độ đáng lo ngại, đặc biệt là khu vực châu Á và các nền kinh tế mới nổi.

Sự kiện Anh rời khỏi EU, tình trạng nợ của Trung Quốc và tín dụng tiêu dùng tăng mạnh tại Anh được cho là những nguy cơ tiềm ẩn cần theo dõi sát sao.

Mỹ là quốc gia nợ nhiều nhất thế giới Mỹ là quốc gia nợ nhiều nhất thế giới Nhật Bản - Chủ nợ lớn nhất thế giới Nhật Bản - Chủ nợ lớn nhất thế giới Tổng số nợ trên thế giới lên tới 200.000 tỷ USD Tổng số nợ trên thế giới lên tới 200.000 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước