"Việt Nam cần xây dựng lòng tin như một nhà cung cấp thực phẩm an toàn"

Bích Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 23:16 GMT+7

VTV.vn-Ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại VN đã trả lời PV về tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước khi trái thanh long chuẩn bị được thẩm định để cấp phép sang Úc.

Trái thanh long chiếm gần 3/4 trong tổng số hơn 4600 tấn trái cây tươi Việt Nam xuất sang các thị trường nước ngoài 6 tháng đầu năm nay. Con số này sẽ gia tăng nếu thanh long Việt Nam vượt qua quá trình thẩm định để được cấp phép xuất khẩu vào Australia.

Đây là thị trường khó tính với nhiều quy định ngặt nghèo về an toàn sinh học, nhưng cũng giàu tiềm năng với 24 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người cao và nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi lớn. Và vì vậy, việc đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe của Australia cũng sẽ giúp nâng cao thương hiệu của trái cây Việt Nam, giúp trái cây Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào các thị trường khác.

Để tìm hiểu rõ hơn về quy trình cấp phép và xúc tiến xuất khẩu thanh long vào Australia, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước