Việt Nam chi 7.700 tỷ đồng nhập rau quả ngoại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2016 11:37 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến hết tháng 8/2016, Việt Nam chi gần 7.700 tỷ đồng nhập rau quả Thái Lan, Trung Quốc.

Dù hàng năm Việt Nam xuất khẩu nhiều loại rau quả, song Việt Nam cũng là nước nhập khẩu lượng lớn mặt hàng này.

Chỉ trong tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã phải nhập khẩu gần 110 triệu USD hàng rau quả, tăng hơn 55% so với tháng trước đó. Chỉ tính riêng hai thị trường Thái Lan, Trung Quốc đã chiếm tới hơn 65% kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước, tương ứng 344 triệu USD. Như vậy, từ đầu năm đến hết tháng 8/2016, Việt Nam chi gần 7.700 tỷ đồng nhập rau quả Thái Lan, Trung Quốc.

Đặc biệt, song song với việc tăng cường nhập khẩu rau quả từ Việt Nam, Mỹ cũng bắt đầu có xu hướng xuất khẩu trở lại. Kim ngạch nhập khẩu rau quả từ thị trường Mỹ tăng hơn 13%, đạt gần 50 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước