Việt Nam chi hơn 40.000 tỷ đồng để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/09/2016 10:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Từ đầu năm 2016 tới nay, Việt Nam đã chi tới hơn 40.000 tỷ đồng để nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi.

Chỉ tính riêng trong 15 ngày đầu tháng 8, Việt Nam đã nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tới trên 140 triệu USD (trên 3.000 tỷ đồng). Trong đó, nhập khẩu ngô khoảng 900 tỷ đồng, đậu tương trên 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 7, cả nước nhập khẩu từ Trung Quốc 1.300 tỷ đồng thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng gấp đôi so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến 15/8, thức ăn chăn nuôi gia súc nhập từ Trung Quốc tăng tới 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước