Việt Nam có trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới?

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 12/04/2017 11:19 GMT+7

VTV.vn - Cà phê là nhóm hàng có nông sản có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2016, đạt 3,34 tỷ USD, nhưng trong giai đoạn 2012-2016, đây lại là mặt hàng có nhiều biến động.

Việt Nam hiện đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil, đồng thời là nước dẫn đầu về cà phê hạt Robusta.

Theo dự tính của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam (Vicofa), xuất khẩu cà phê năm nay có thể giảm 25-30%. Vậy đâu là những thách thức với ngành cà phê của Việt Nam, liệu Việt Nam có thể vượt qua Brazil và trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới?.

Phóng viên THVN đã có cuộc phỏng vấn với ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

cà phê

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước