Việt Nam đã đạt một số thành tựu về tăng trưởng xanh

Thái Tần - Văn Việt (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 09:44 GMT+7

VTV.vn - Đã 5 năm kể từ khi triển khai Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định trong các mục tiêu này.

Ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải tại chỗ, sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng thay thế, chưa bao giờ Việt Nam được chứng kiến một sự nở rộ về ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường trong kinh doanh sản xuất đến vậy như trong 5 năm trở lại đây.

Tính đến nay, Việt Nam có 77 dự án điện gió với quy mô công nghiệp được đăng ký tại 18 tỉnh thành phố, với tổng mức đầu tư là 350 triệu USD và tổng công suất đã lắp đặt là gần 160MW. Theo đánh giá của các chuyên gia, khu vực miền Bắc là nơi có tiềm năng lớn trong tăng trưởng xanh.

Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác công tư hướng tới tăng trưởng xanh Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác công tư hướng tới tăng trưởng xanh Tăng trưởng xanh: Cốt lõi của quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam Tăng trưởng xanh: Cốt lõi của quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam Tăng trưởng cả năm 206, Điện máy Xanh vẫn còn dư địa phát triển tới vài năm Tăng trưởng cả năm 206, Điện máy Xanh vẫn còn dư địa phát triển tới vài năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước