Việt Nam được phép xuất khẩu gạo chính ngạch sang Trung Quốc

Huỳnh Tâm, Phú Cường (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 06:30 GMT+7

VTV.vn - Đã có 22 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó, 21 doanh nghiệp thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long.

Các doanh nghiệp này từ năm 2017 không còn phải ủy thác hay qua trung gian. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ trực tiếp được nhận hạn mức xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Sau nhiều năm phải lệ thuộc vào các nhà nhập khẩu nước ngoài hoặc xuất khẩu theo đường tiểu ngạch với giá cả, đầu ra bấp bênh, đến nay, hạt gạo của Việt Nam đã có thêm một hướng đi mới thông qua việc xuất khẩu chính ngạch.

Bên cạnh các loại gạo thông thường, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư công nghệ chế biến sâu với các loại gạo đặc sản để xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch.

Mỗi năm, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 0,5 tỷ USD, chiếm gần 40% thị phần. Thế nên, khi xuất khẩu chính ngạch được khơi thông, con số này sẽ tiếp tục gia tăng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Công nhận thương hiệu Gạo Quốc gia Công nhận thương hiệu Gạo Quốc gia

VTV.vn - Nhằm vinh danh giá trị hạt gạo Việt Nam, tối 26/12, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Lễ công nhận thương hiệu Gạo Quốc gia tại tỉnh Tiền Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước