Việt Nam lần đầu đánh thuế chống bán phá giá thép không gỉ

Ngọc Dũng-Thứ hai, ngày 08/09/2014 11:49 GMT+7

Một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước, vùng lãnh thổ sẽ bị đánh thuế, với mức cao nhất trên 37%.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc tấm, nhập khẩu từ 4 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan với mức thuế từ 3,07- 37,29%.

Trước đó, các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ các nước được hưởng mức thuế suất 0% đã khiến các doanh nghiệp trong nước dù đã đầu tư phát triển bài bản, nhưng đều rơi vào tình trạng lao đao.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước