Việt Nam mất 15.200 tỷ đồng vì hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2016 06:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính hạn hán và xâm nhập mặn tính đến hết tháng 5/2016 đã gây thiệt hại 15.200 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 5, gần 300.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. 250.000 ha lúa, 150.000 ha cây công nghiệp, gần 50.000 ha hoa màu và cây ăn quả đã bị thiệt hại.

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2016 được đánh giá là nghiêm trọng nhất và chưa từng có trong lịch sử. Việc này đã gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước