Việt Nam - Nga ký thỏa thuận thăm dò dầu mỏ

Phi Hiển-Thứ ba, ngày 17/06/2014 15:00 GMT+7

Lễ ký diễn ra trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (phải) và Chủ tịch tập đoàn Rosneft của Nga Igor Sechin. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đã tham dự phiên họp toàn thể tại Hội nghị Dầu mỏ thế giới lần thứ 21 tại Moscow. Tại đây, Việt Nam và Nga đã ký Bản ghi nhớ về khả năng hợp tác tiến hành nghiên cứu địa chất chung tại các lô 125 và 126 thuộc Bể Phú Khánh, Việt Nam.

Hội nghị có khoảng 4.000 đại biểu, trong đó có 30 Bộ trưởng, 400 Giám đốc điều hành và người đứng đầu các tổ chức công nghiệp đến từ hơn 80 nước.

Chủ đề chính của hội nghị lần này là "Đảm bảo nguồn cung năng lượng có trách nhiệm cho thế giới đang phát triển". Phó Thủ tướng Nga Dvorkovich lưu ý rằng, Nga muốn tăng cường hiện diện tại thị trường năng lượng châu Á - Thái Bình Dương cũng như duy trì sự hiện diện tại thị trường phương Tây. Đến năm 2035, Nga dự kiến đầu tư hơn 1.000 tỷ USD vào lĩnh vực dầu mỏ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước