Việt Nam nỗ lực cải cách thuế và hải quan

Phạm Huyền, Sơn Tùng (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 14:23 GMT+7

VTV.vn - Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thời gian qua được thể hiện rõ nhất bằng những chính sách quyết liệt của Chính phủ về cải cách thuế và hải quan.

Trong 6 năm trở lại đây, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về năng lực cạnh tranh, Việt Nam đều giữ hạng từ 60 - 75 trên 148 quốc gia, tức là ở nửa sau của chuỗi giá trị toàn cầu. Những thách thức này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết khiến Việt Nam cần cải cách sâu rộng, đặc biệt với những “điểm nghẽn” về thể chế và tinh minh bạch.

Năm 2015 là năm ngành tài chính quyết tâm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan ở mức trung bình của ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc cải cách thủ tục này không chỉ khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, mà còn thể hiện mong muốn của Chính phủ trong việc nâng cao sức cạnh tranh cho chính doanh nghiệp trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước