Việt Nam tăng 2 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Minh Khuê-Thứ sáu, ngày 05/09/2014 22:42 GMT+7

Ảnh minh họa

Diễn đàn kinh tế thế giới ngày 3/9 đã công bố báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong đó Việt Nam đứng vị trí 68, tăng 2 bậc so với năm 2013.

Theo báo cáo, Việt Nam đạt được tiến bộ về 9/12 tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia.

Theo đó, lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hiệu quả thị trường lao động và quy mô thị trường của Việt Nam được cải thiện đáng kể, đặc biệt là môi trường kinh doanh từ hạng 87 năm 2013 tăng lên 75 trong năm nay.

Đáng chú ý nhất là về chỉ số qui mô thị trường Việt Nam xếp hạng 34 do qui mô dân số và thu nhập của cư dân tăng.

Tuy tăng 2 bậc, song tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6 sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước