Việt Nam thất thu thương mại 37 tỷ USD vì thủ tục xuất nhập khẩu

TCKD-Thứ ba, ngày 22/07/2014 10:11 GMT+7

Ảnh minh họa

Thủ tục xuất nhập khẩu phức tạp, rườm rà đã khiến lĩnh vực thương mại của Việt Nam thất thu tới 37 tỷ USD, tương đương 777.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đây là tính toán của chuyên gia đến từ Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) khi đề cập đến những bất cập về môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Tính toán theo quy chuẩn thế giới, hiện nay thời gian để hoàn thiện các thủ tục nhập khẩu của Việt Nam nhiều hơn tới 16 ngày so với Top 10 nước có xếp hạng thương mại qua đường biên giới thuận lợi. Điều này đã khiến thất thu thương mại của nước ta lên tới 19 tỷ USD.

Về phần nhập khẩu, thời gian cũng kéo dài hơn khoảng gần nửa tháng khiến cho con số thất thu lên tới 17 tỷ đồng. Đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết nếu cải thiện được số ngày thông quan hiện nay thì ước tính GDP của Việt Nam sẽ tăng 30%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước