Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia chi phối châu Á

TCKD-Thứ sáu, ngày 11/04/2014 15:42 GMT+7

Theo báo cáo có tên “Sự chuyển đổi của hệ thống tài chính châu Á” mới công bố của Ngân hàng ANZ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia châu Á có tầm ảnh hưởng mạnh về kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 được ANZ dự đoán đạt 6,2%, đứng vị trí thứ 4 trong khu vực châu Á. Dự đoán, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 3 trong 10 năm tiếp theo và vị trí thứ 2 trong 10 năm tiếp theo nữa, chỉ xếp sau Philippines và Ấn Độ, theo báo cáo đánh giá này.

ANZ nhận định, 10 nền kinh tế bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ thống trị cả châu Á và nền kinh tế toàn cầu. Đến năm 2050, 10 nền kinh tế này sẽ chiếm tới hơn 90% tổng GDP và hơn 75% dân số khu vực.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước