Việt Nam tiêu thụ thuốc chữa bệnh nhiều nhất Đông Nam Á

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/08/2016 05:52 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việt Nam hiện là nước có mức chi tiêu cho thuốc chữa bệnh cao nhất khu vực Đông Nam Á và mức chi này vẫn tăng đều qua các năm theo thống kê của Bộ Y tế.

Hiện mỗi người Việt chi khoảng trên dưới 1 triệu đồng mỗi năm để mua thuốc chữa bệnh. Số tiền này chiếm đến hơn 30% tổng chi tiêu cho y tế. Con số này ở các nước phát triển chỉ từ 10 - 20%.

Điều này lý giải tại sao doanh số bán thuốc của các doanh nghiệp tăng lên không ngừng. Năm 2011, doanh thu bán thuốc trên cả nước ở mức 20.000 tỉ đồng nhưng đến năm 2016 đã cán mốc 100.000 tỉ đồng.

Con số tiêu thụ thuốc lớn này một lần nữa đặt ra vấn đề phòng bệnh hơn chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống, một điểm còn bị coi là hạn chế của người Việt so với các nước phát triển.

Nhiều bệnh viện mua thuốc giá cao hơn giá kê khai Nhiều bệnh viện mua thuốc giá cao hơn giá kê khai

VTV.vn - Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, nhiều bệnh viện mua thuốc với giá cao hơn giá kê khai, sai quy định của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước