Vinalines thoái vốn tại 2 công ty

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/09/2015 21:51 GMT+7

Nhiều đơn vị như Vietinbank, Vingroup rất quan tâm, muốn "mua" lại các cảng biển Vinalines sẽ thoái vốn. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc sẽ thoái vốn của Vinalines tại 2 công ty là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

Theo đó, vốn điều lệ của 2 công ty này còn 20%. Đây là thông báo kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Thông báo nêu rõ, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cổ phần hóa Vinalines cũng nhằm đến mục tiêu này.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ cổ phần Vinalines nắm giữ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là từ 65% - 75%, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn là từ 50% đến dưới 65%. Do vậy, thực tế rất khó thu hút các nhà đầu tư lớn nên phải giảm tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng này.

Thoái hết vốn khỏi Cảng Đà Nẵng, Vinalines thu hơn 207 tỷ đồng Thoái hết vốn khỏi Cảng Đà Nẵng, Vinalines thu hơn 207 tỷ đồng

Đây là số tiền thu được sau khi Vinalines bán hết 100% số cổ phần sở hữu tại Cảng Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước