Vốn vay ODA chính thức khép lại thời cấp phát?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/03/2016 10:36 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ Tài chính đã cảnh báo về việc Việt Nam có thể sẽ không còn được vay theo điều kiện ODA ưu đãi, mà tiến dần tới vay theo điều kiện thị trường từ tháng 7/2017.

Nếu trước đây, lãi suất vốn vay ODA chỉ khoảng 0.7 – 0.8%/năm và thời gian hoàn trả lên đến 40 năm thì sau thời điểm tháng 7/2017, lãi suất sẽ tăng gấp 4 lần, có thể lên đến 3.5%/năm và thời gian hoàn trả lại giảm 1 nửa xuống còn 20 năm.

Riêng với các dự án đã và đang được giải ngân, sau tháng 7/2017 sẽ phân bổ theo tỷ lệ: một phần được cấp, một phần phải vay lại từ Chính phủ, tỷ lệ bao nhiêu sẽ tuỳ thuộc vào năng lực tài chính của địa phương đó, như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ vay lên đến 80%.

Với những thay đổi theo chiều hướng trên, thời kỳ mà các địa phương được sử dụng nguốn vốn ODA dưới hình thức "cấp phát" trước kia dường như đã chấm dứt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước