Vụ sáp nhập đầu tiên giữa các công ty chứng khoán

Lê Hương -Thứ hai, ngày 09/12/2013 21:42 GMT+7

 Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa diễn ra vụ sáp nhập đầu tiên giữa các công ty chứng khoán. Đây được coi là bước tiến trong công cuộc tái cấu trúc theo hướng giảm về lượng và tăng về chất.

Ngày 9/12, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Chủ tịch Uỷ ban - ông Vũ Bằng đã trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho một công ty chứng khoán mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai Công ty CP Chứng khoán MBS và Công ty CP Chứng khoán VIT.

Công ty chứng khoán mới giữ thương hiệu của MBS, hoạt động trên nền tảng nhân sự, khách hàng và công nghệ của MBS cũ.

Chứng khoán MBS nằm trong top 5 công ty có thị phần giao dịch lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ để lại từ chứng khoán Thăng Long, tiền thân của MBS đã khiến công ty này mấy năm nay tuy tạo ra doanh thu lớn nhưng vẫn không có lãi để trả cổ tức cho cổ đông.

Mục đích của việc hợp nhất này là chuyển trạng thái của MBS từ vốn điều lệ lớn, lỗ lũy kế lớn sang vốn điều lệ nhỏ và không còn lỗ lũy kế. Khi không còn lỗ lũy kế, công ty mới có thể tích lũy lợi nhuận, trả cổ tức cho các cổ đông và tính kế hoạch lên sàn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước