Vú sữa Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 15:39 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn-Sau khi thanh long được xuất sang Australia, đến lượt vú sữa của Việt Nam đã được cấp phép vào Mỹ.

Đây là thông báo vừa được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra.

Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên trồng vú sữa được cấp phép xuất khẩu loại trái cây này sang Mỹ. Trước đó, Việt Nam và Mỹ cũng đã thống nhất đơn vị kiểm dịch phải kiểm soát sản phẩm từ khu vực vườn trồng, bao gói, đến khâu kiểm dịch và tuân thủ đúng quy định đã đề ra.

Hiện Cục Bảo vệ thực vật đang phối hợp với một số doanh nghiệp ở phía Nam trực tiếp xuống các vùng trồng vú sữa để kết nối nguồn hàng. Sau đó sẽ thống nhất về quy cách bao gói, kích thước, cân nặng trước khi xuất khẩu.

Theo thống kê sơ bộ, hiện diện tích trồng cây vú sữa đạt khoảng 5.000 ha, trong đó trồng nhiều nhất là Tiền Giang và Cần Thơ.

Vú sữa Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ Vú sữa Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ

VTV.vn - Hiện tại, một số công ty xuất khẩu trái cây Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng là vú sữa tươi để xuất sang thị trường Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước