Vui, buồn chuyện kiếm visa cho nông sản Việt

Thư Hiền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 09:08 GMT+7

Những chú gà Việt Nam đã được cấp visa sang Nhật

VTV.vn - Mỗi thị trường xuất khẩu mà nông sản Việt Nam hướng tới đều có những tiêu chí và khó khăn riêng. Vì thế, đường xuất ngoại của nông sản Việt cũng không hề dễ dàng.

Chỉ hai ngày nữa, lô gà thịt của Việt Nam được sản xuất từ chuỗi liên kết sạch sẽ lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường khó tính Nhật Bản.

Đây là một tin vui bởi lẽ, Nhật Bản là 1 trong 3 quốc gia nhập khẩu gia cầm lớn nhất thế giới và họ tự xây dựng cho riêng mình tiêu chuẩn khắt khe về vấn đề vệ sinh ATTP. Thế nhưng, gà thì cười, còn lợn lại mếu.

Theo báo Nông thôn ngày nay, cả nước có 878 cơ sở giết mổ tập trung nhưng chỉ có 8 cơ sở giết mổ để xuất khẩu. Tờ báo còn dẫn chứng có tập đoàn cung cấp hàng năm ra thị trường 50.000 con lợn nhưng đến nay vẫn chưa có nhà máy giết mổ lợn.

Vui, buồn chuyện kiếm visa cho nông sản Việt - Ảnh 1.

Điều này chứng tỏ, hiện cả nước mới chỉ chú trọng khâu chăn nuôi, chưa chú trọng khâu giết mổ, dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ và kết quả là đường gần nhưng đích đến lại xa khi muốn xuất khẩu chính ngạch thịt lợn sang thị trường láng giềng như Trung Quốc.

Còn đối với hạt gạo, các doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu gạo sang Trung Đông phải có tiềm lực tài chính mạnh. Thời gian xuất khẩu đã lâu nhưng thời hạn nhận thanh toán còn lâu hơn. DN hai bên chủ yếu hợp tác thanh toán qua các ngân hàng trung gian ở Dubai, Trung Quốc, Singapore với chi phí trung gian và rủi ro tài chính cao. Thông tin trên tờ Thời báo Kinh doanh.

Vui, buồn chuyện kiếm visa cho nông sản Việt - Ảnh 2.

Theo Viện kinh tế Nông nghiệp hữu cơ, Trung Đông được xem như thiên đường cho các DN trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, thế nhưng, rào cản về logistic, thanh toán và quảng bá lại đang níu chân nông sản Việt tiến tới thiên đường.

Qua 3 câu chuyện về con gà, chú lợn và hạt gạo, có thể thấy rằng chỉ cần một mắt xích trong chuỗi từ sản xuất đến lưu thông hàng hóa ra thị trường bị yếu, rất có thể sẽ lặp lại những cuộc giải cứu nông sản như thời gian vừa qua.

Chợ đầu mối Paris có thể trở thành kênh tiêu thụ nông sản Việt Nam Chợ đầu mối Paris có thể trở thành kênh tiêu thụ nông sản Việt Nam Đăng ký bảo hộ nông sản Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn hạn chế Đăng ký bảo hộ nông sản Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn hạn chế Khó khăn đưa nông sản Việt vào thị trường Trung Quốc Khó khăn đưa nông sản Việt vào thị trường Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước