Wallmart chi 12 tỷ USD mua phần lớn cổ phần của Flipkart

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/04/2018 11:37 GMT+7

VTV.vn - Walmart cho biết sắp hoàn tất thương vụ mua phần lớn cổ phần ở công ty thương mại điện tử lớn nhất Ấn Độ là Flipkart với giá trị ít nhất 12 tỷ USD.

Các nguồn tin tiết lộ, thương vụ có thể được ký kết trong vòng hai tuần tới. Flipkart cho biết Hội đồng quản trị đã nhất trí bán cổ phần cho Walmart thay vì Amazon bởi tập đoàn này vẫn chưa triển khai hoạt động kinh doanh trực tuyến tại Ấn Độ do vậy sẽ tránh bị truy xét về nguy cơ độc quyền sau thương vụ. Trong khi đó, chi nhánh Amazon Ấn Độ hiện đang là đối thủ thương mại điện tử lớn thứ hai ở thị trường này.

Nguồn tin cũng cho biết, quỹ đầu tư Tiger Global Management của Mỹ sẽ chuyển nhượng gần như tất cả 20% cổ phần cho Walmart, trong khi SoftBank của Nhật Bản cũng sẽ trao tay số cổ phần tương tự đang nắm giữ.

Về lâu dài, Walmart có thể thâu tóm 60-80% cổ phần của Flipkart với mức định giá 20 tỷ USD. Hiện Ấn Độ đang là "miếng bánh béo bở" về thị trường thương mại điện tử sau Mỹ và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước