WB hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu nông nghiệp

Tuấn Trung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 02/07/2015 09:41 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Ngày 30/6, Ban giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tín dụng thứ nhất trị giá 238 triệu USD tài trợ dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở VN.

Dự án hướng đến giúp nông dân tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Long An áp dụng các phương pháp canh tác tốt hơn. Đồng thời cải thiện hạ tầng sản xuất, chế biến và liên kết nông dân với các doanh nghiệp nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm gạo chất lượng cao hơn.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững và tái canh cà phê Robusta tại các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông và Kon Tum. Dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 200.000 hộ nông dân trồng lúa (khoảng 1 triệu người), tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 50.000 hộ nông dân trồng cà phê khác (khoảng 250.000 người), tại vùng Tây Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

tái cơ cấu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước