WHO: Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây thiệt hại khoảng 800 tỷ USD

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 06:51 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong đó, chi phí y tế thăm khám cho người bệnh là 107 tỷ USD, gần 700 tỷ USD còn lại là tổn thất kinh tế do nguồn lực lao động chịu ảnh hưởng của việc suy giảm thính lực.

Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đang gây tổn thất cho thế giới khoảng từ 750 tỷ USD đến 790 tỷ USD mỗi năm. Đây là kết quả vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố nhân ngày 3/3 - Ngày Nghe Thế giới.

Kết quả khảo sát tại 50 thành phố lớn trên thế giới cho thấy, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại khu vực đô thị có mối liên hệ chặt chẽ với sự suy giảm thính lực của con người.

Tạp chí y học "The Lancet" của Pháp coi hiện tượng mất thính lực là một "dịch bệnh thầm lặng" và hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được tiếp cận phương pháp điều trị thích hợp.

Ô nhiễm tiếng ồn gây tổn hại thính lực Ô nhiễm tiếng ồn gây tổn hại thính lực Ô nhiễm không khí, tiếng ồn làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp Ô nhiễm không khí, tiếng ồn làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp Tiếng ồn ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của trẻ em Tiếng ồn ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của trẻ em

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước