WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại thế giới

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/10/2015 10:23 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại thế giới xuống từ mức 3,3% xuống còn 2,8% trong năm 2015.

Nhu cầu nhập khẩu của các nền kinh tế mới nổi giảm, sự biến động của thị trường tiền tệ và giá hàng hóa đi xuống là những nguyên nhân dẫn đến việc WTO đưa ra dự báo này. Như vậy, năm 2015 có thể là năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng thương mại thế giới ở mức dưới 3%.

Theo WTO, trao đổi thương mại thế giới đang phải đối mặt với những rủi ro lớn như nguy cơ bất ổn của các dòng vốn trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay, các nền kinh tế mới nổi tiếp tục tăng trưởng chậm lại và cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu.

WTO dỡ bỏ thuế cho hơn 200 sản phẩm công nghệ WTO dỡ bỏ thuế cho hơn 200 sản phẩm công nghệ

VTV.vn - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 24/7 đã thông qua hiệp định về dỡ bỏ thuế đối với hơn 200 sản phẩm công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước