Xăng dầu kéo CPI Hà Nội tiếp tục giảm

Tùng Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/12/2015 22:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội đã tăng 0,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số này hiện lại đang giảm 0,03% so với tháng trước.

Đây là tin vừa được Cục Thống kê Thành phố Hà Nội công bố. Nguyên nhân của việc này là giá hàng tiêu dùng của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng như nhóm giao thông đều giảm.

Việc nhóm giao thông giảm tới 1,45% gắn liền với đà lao dốc của giá dầu thế giới khiến giá xăng dầu trong nước đã giảm liên tiếp 2 lần trong tháng 12.

Tổng cục Thống kê cho biết, hai ngày nữa sẽ chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng của cả nước.

Tháng 9: CPI Hà Nội tiếp tục giảm Tháng 9: CPI Hà Nội tiếp tục giảm

VTV.vn - Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của thành phố tiếp tục giảm 0,1% so với tháng 8 và tăng 0,34% so với cùng kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước