Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020

Thái Thanh-Thứ ba, ngày 16/09/2014 17:26 GMT+7

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì buổi tọa đàm. (Ảnh: Dân trí)

Sáng nay (16/9) tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì cuộc tọa đàm về một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia kinh tế, các học giả và các nhà quản lý, nhằm cho ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia kinh tế đã trình bày các báo cáo xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm 2016-2020, dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chính trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra những phân tích, báo cáo đánh giá tình hình dựa trên xu hướng phát triển của kinh tế khu vực, thế giới.

Thông qua các báo cáo và quá trình thảo luận với các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sẽ tổng hợp các báo cáo này, trình ra các cấp có thẩm quyền làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Theo dự báo, trong giai đoạn 5 năm tới, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sẽ chịu sự tác động của việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; ký hiệp định thương mại tự do với EU, ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP; thực hiện cắt giảm thuế quan ASEAN và trở thành nền kinh tế thị trường vào năm 2018 theo cam kết gia nhập WTO.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước