Xuất khẩu cá tra vẫn có triển vọng tốt

Theo Báo ĐT Chính phủ-Thứ năm, ngày 09/04/2015 08:25 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng của một số thị trường như Trung Quốc, Brazil, ASEAN,… giúp ngành hàng cá tra bù đắp phần nào sự sụt giảm nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ, EU.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu cá tra đến tháng 2/2015 đạt gần 225 triệu USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ. Trong đó, các thị trường tiêu thụ cá tra lớn như Mỹ (chiếm 20,9% thị phần), EU (chiếm 15,3% thị phần) từ đầu năm đến nay đều giảm từ 20-26% nhu cầu so với cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, theo ông Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, việc giảm kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường trên đã phần nào được bù đắp từ một số thị trường đang tăng thị phần nhanh như Trung Quốc, Brazil, ASEAN,….

Hiện có nhiều khó khăn vây quanh ngành cá tra như rào cản kỹ thuật từ nhiều nước tiếp tục dựng lên, gây trở ngại cho nhiều doanh nghiệp; ảnh hưởng đồng Yên và Euro giảm giá so với USD khiến giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam chịu thiệt khi quy đổi sang USD...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước