Xuất khẩu dầu thô, nhiều thùng dầu đã bị lỗ

Khánh Huyền (TCKD)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 12:56 GMT+7

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014 Việt Nam đã khai thác hơn 15 triệu tấn dầu thô. Chi phí khai thác dầu thô ở Việt Nam dao động ở mức từ 30-70 USD/thùng.

Như vậy, với mức giá xuất khẩu dầu thô đang ở mức dưới 60 USD hiện nay, thì những thùng dầu thô khai thác ở chi phí 70 USD đang bị lỗ.

Số liệu của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến giữa tháng 12, cả nước đã xuất khẩu được 8,7 triệu tấn dầu thô, tổng giá trị hơn 6,9 tỷ USD. Tính bình quân, giá xuất khẩu mỗi thùng dầu đạt 113 USD một thùng.

Tuy nhiên, với sự lao dốc của giá dầu thế giới, giá xuất khẩu dầu thô thực tế từ tháng 7 đến nay cũng giảm mạnh, vài ngày nửa cuối tháng 12 chỉ còn trên dưới 60 USD/thùng, lợi nhuận từ dầu xuất khẩu thô ngày càng thu hẹp. Nếu giá tiếp tục giảm, khả năng hoạt động xuất khẩu dầu thô sẽ không còn lãi. Ngân sách năm 2015 có thể sẽ hụt thu khoảng 30.000 tỷ đồng nếu vẫn giữ nguyên sản lượng khai thác như năm 2015.

Nhiều câu hỏi đặt ra, với tốc độ lao dốc của giá dầu thô thế giới, Việt Nam sẽ phải tăng sản lượng khai thác để bù vào phần hụt thu ngân sách hoặc giảm sản lượng để không lãng phí tài nguyên.

Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, nếu giảm 30% sản lượng khai thác, tăng trưởng GDP năm 2015 có thể suy giảm tới 0,8-1,2%. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang thống nhất theo cơ chế phối hợp liên ngành để tìm ra cách ứng phó kịp thời, hiệu quả nhất đối với tình trạng giá dầu đang lao dốc như hiện nay.

Mời quý vị xem video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước