Xuất khẩu dệt may: Khó khăn chồng chất thời hội nhập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Từng được dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do, thế nhưng hiện nay, xuất khẩu dệt may lại đang rơi vào cảnh khó khăn.

Kì vọng tăng trưởng đề ra, không thực hiện được, thậm chí Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam cho rằng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có nguy cơ phá sản.

Theo tờ Thời báo kinh doanh, quý I/2016, hàng loạt các khách hàng quen thuộc của Việt Nam đã chuyển đơn hàng sang Myanmar, Lào, Campuchia vì đơn giá rẻ hơn. Trong khi đó, từ năm 2015, Campuchia đã vượt Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc vào châu Âu, vốn là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam.

Nguyên nhân là do các nước này đang hưởng chính sách ưu đãi 0% dành cho các nước kém phát triển. Còn Việt Nam chỉ được hưởng ưu đãi cho các nước đang phát triển. Trong khi đó, những ưu đãi của các Hiệp định thương mại tự do phải mất một thời gian nữa mới có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước