Xuất khẩu gạo cả năm ước đạt 6,8 triệu tấn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 14:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, khối lượng gạo xuất khẩu cả năm sẽ đạt 6,8 triệu tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng đầu năm, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 6,24 triệu tấn và 2,65 tỷ USD, tăng 3,6% về khối lượng nhưng giảm 4,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm đạt 426,04 USD/tấn, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm với 34,49% thị phần.

Từ tháng 10, khi Việt Nam ký hợp đồng xuất khẩu 450.000 tấn gạo với Philippines và 1 triệu tấn với Indonesia, diễn biến thị trường bắt đầu thay đổi theo hướng có lợi. Thời hạn hợp đồng kéo dài từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016. Hai hợp đồng này đã góp phần làm cho khối lượng xuất khẩu gạo tháng 10 và 11 tăng gần gấp đôi so với các tháng trước đó.

Thời gian qua, thị trường lúa gạo trong nước cũng có xu hướng tăng tích cực trong bối cảnh thương lái ở các tỉnh ĐBSCL đẩy mạnh thu mua cho các doanh nghiệp xuất khẩu trang trải hợp đồng đã ký với Philippines và Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước