Xuất khẩu gạo giảm cả về lượng và giá trị

CBS-Thứ tư, ngày 30/04/2014 10:00 GMT+7

Mặc dù chủ trương thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân vừa kết thúc và đem lại cho thị trường lúa gạo những động thái tích cực nhưng Bộ NN-PTNT cho biết, thị trường xuất khẩu gạo quý I năm 2014 đã bị giảm cả về lượng và giá trị.

Tháng 4, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 631.000 tấn với giá trị đạt 278 triệu USD. Như vậy, khối lượng xuất khẩu gạo quý I đạt hơn 2 triệu tấn, giảm 6,9% về lượng và 4,7 % về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu lại có xu hướng tăng, tính bình quân trong tháng 3 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Thị trường nhập khẩu đáng chú ý nhất là Philippines với sự tăng trưởng đột biến, trong ba tháng đầu năm có mức tăng gấp 6 lần về khối lượng và gần 7 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước