Xuất khẩu gạo năm 2014 dự báo có kết quả khả quan

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 07/08/2014 07:10 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2014 được dự báo sẽ có kết quả khả quan, đạt được mục tiêu điều hành của Chính phủ là tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa cho nông dân.

6 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 3,26 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,474 tỷ USD, đặc biệt xuất khẩu gạo thơm của Việt Nam đã tăng tới gần 20% so với cùng kỳ năm 2013.

Việt Nam đã thiết lập được quan hệ thương mại gạo ổn định với nhiều thị trường quan trọng ở khu vực châu Á, châu Mỹ; các thị trường mới liên tục được phát triển, mở rộng; chất lượng, giá trị gạo xuất khẩu ngày càng được nâng lên, thâm nhập được vào các thị trường tiêu thụ gạo khó tính như Hoa Kỳ, Mexico, Nhật Bản, Hong Kong, Singapore.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước