Xuất khẩu gạo quý I ở mức thấp nhất từ năm 2009

TCKD-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 22:57 GMT+7

Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn

VTV.vn - Đây là nhận định mới được Hiệp hội Lương thực Việt Nam đưa ra.

Sản lượng xuất khẩu gạo đến cuối tháng 3 đạt hơn 536.000 tấn, trị giá tính giá nhập khẩu (CIF) 241,334 triệu USD. Thông thường vào thời điểm này hàng năm, sản lượng xuất khẩu gạo đạt từ 1,2-1,4 triệu tấn, nguyên nhân là do số lượng hợp đồng xuất khẩu gạo năm trước chuyển sang gối đầu quý I thấp và hợp đồng ký mới cũng hạn chế do nhu cầu thấp, nhất là thiếu hợp đồng tập trung.

Ngoài ra, Việt Nam cũng gặp sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường gạo thế giới như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước