Xuất khẩu gạo tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc

Nguyễn Trang-Thứ năm, ngày 09/01/2014 21:26 GMT+7

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) vừa khẳng định, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong hai năm qua và sẽ tiếp tục là nơi tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc năm 2013 tăng mạnh cả đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch chiếm hơn 33% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chưa kể xuất khẩu tiểu ngạch. Trung Quốc sẽ tiếp tục chi phối xuất khẩu gạo Việt Nam trong thời gian tới do nhu cầu lớn và vận chuyển gần.

Cũng theo VFA, xuất khẩu đường tiểu ngạch sang Trung Quốc trong năm 2013 đạt khoảng 1,4-1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, VFA cảnh báo, xuất khẩu tiểu ngạch (qua biên giới) luôn tiềm ẩn rủi ro, cần có cơ chế kiểm soát thích hợp để quản lý.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước