Xuất khẩu hải sản Việt Nam vào EU đứng trước nguy cơ sụt giảm

Quỳnh Như - Bằng Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn -Đây là cảnh báo từ Ủy ban Hải sản VASEP trước tình hình châu Âu có khả năng áp dụng “thẻ vàng” đối với các DN xuất khẩu từ Việt Nam bởi những vi phạm trong cam kết IUU.

IUU là cam kết giữa Việt Nam với các nước trong việc chấp hành những quy định đánh bắt hải sản an toàn trên biển.

Theo đó, nếu Việt Nam bị nhận "thẻ vàng" từ châu Âu đồng nghĩa các nước trong khối này sẽ áp dụng các quy định kiểm soát nghiêm ngặt như toàn bộ các container hải sản xuất sang EU sẽ bị giữ lại từ 3 - 4 tuần để kiểm tra nguồn gốc khai thác với phí kiểm tra khoảng 500 Bảng Anh (hơn 15 triệu đồng) mỗi container. 

Thậm chí, hàng có thể sẽ bị từ chối và trả về Việt Nam, gây tổn thất nặng nề có thể lên đến gần 270 triệu đồng mỗi container.

Hiện Tổng vụ các vấn đề Biển và Thủy sản của EU đưa ra cảnh báo từ nay đến cuối tháng 9, nếu Việt Nam không khắc phục tốt và đầy đủ các yêu cầu của EU về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU sẽ bị áp dụng "thẻ vàng" trong việc xuất khẩu hải sản vào châu Âu.

Phấn đấu đến năm 2020, xuất khẩu thủy sản đạt 8 - 9 tỷ USD Phấn đấu đến năm 2020, xuất khẩu thủy sản đạt 8 - 9 tỷ USD

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước