Xuất khẩu hoa quả tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn chậm

Nguyễn Trung (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (14/4), mặc dù lượng xe hoa quả về cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã giảm hẳn nhưng xuất khẩu vẫn chậm, do bạn hàng phía nước bạn mua hàng ít.

Tình trạng ùn tắc xe hoa quả tại cửa khẩu Tân Thanh đã diễn ra từ nhiều ngày qua. Theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, ngày 13/4, 280 xe hoa quả đã được xuất khẩu, trong đó có 116 xe dưa hấu. Trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn 340 xe vẫn chưa xuất được hàng. Vào những ngày qua, có khoảng gần 500 xe chờ được xuất hàng tại cửa khẩu.

Theo những người chuyên làm dịch vụ xuất khẩu hoa quả, mặc dù lượng xe đã giảm nhưng giá dưa hấu hiện nay chỉ bằng 1/3 so với giá thành vận chuyển đến cửa khẩu.

Trong buổi sáng nay, theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, đã xuất khẩu được trên 60 xe dưa hấu. Với thời tiết nắng nóng và phải chờ đợi lâu, nếu lượng xe dưa hấu tiếp tục đến cửa khẩu thì nguy cơ hỏng hàng và lỗ lớn cho những người nào vận chuyển hàng từ miền Nam ra cửa khẩu Tân Thanh là rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

giá dưa hấu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước